Mừng sinh nhật bằng... ma túy!

Thứ năm, 21/12/2017 19:00

Trong suốt quá trình điều tra vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” số lượng lớn của một nhóm “9X”, các bị cáo có vai trò mấu chốt trong vụ án đều quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi vi phạm. Nhưng đến hôm nay, khi đứng trước vành móng ngựa, với những tài liệu chứng cứ, lập luận chặt chẽ của HĐXX TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng), nhóm bị cáo Võ Nguyễn Huy Hoàng (1998, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang), Duy Hải Nghi (1995, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam), Trần Anh Tấn Phát (1994, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang), Văn Trọng Trung Tín (1991, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Trương Quang (1997, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) đã nhận tội và thành khẩn khai báo.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Với nhiều chiêu thức tinh vi, thuê khách sạn lưu trú nhằm qua mắt CQĐT và hoạt động chủ yếu ở các vũ trường, quán bar để mua bán trái phép chất ma túy, những “tay chơi” này tiêu xài hoang phí, sẵn sàng bỏ số tiền lớn thuê ô-tô xịn đi chơi và... mua bán ma túy. Cùng với đó là những buổi tiệc sinh nhật, “chiêu đãi” bạn bè bằng “món ma túy” để thể hiện sự chịu chơi của nữ chủ nhân bữa tiệc - Duy Hải Nghi.

Trước đó, qua một thời gian nắm thông tin, theo dõi, Phòng Cảnh sát ma túy CATP Đà Nẵng nhanh chóng phá thành công vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn này. Cụ thể, 23 giờ ngày 27-2, tại trước nhà số 135-Đống Đa, Q. Hải Châu, CQĐT CATP Đà Nẵng bắt quả tang Trương Quang đang cất giấu 9 viên ma túy trong hộp giấy nước yến sào. Cùng lúc đó, một nhóm TS bắt quả tang Trần Anh Tấn Phát đang cất giấu trong người 1 gói ni-lông chứa 30 viên ma túy. Cơ quan CSĐT khám xét chỗ ở của tất cả các đối tượng trong đường dây này và phát hiện Võ Nguyễn Huy Hoàng đang tàng trữ 1 bao ni-lông chứa 50 viên ma túy; thu giữ trong phòng khách sạn Văn Trọng Trung Tín đang ở túi ni-lông chứa 1,100g ma túy. Qua quá trình điều tra, Võ Nguyễn Huy Hoàng khai mình không mua bán trái phép chất ma túy mà chỉ tàng trữ 50 viên ma túy để... sử dụng. Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản bắt, khám xét khẩn cấp, lời khai của Trần Anh Tấn Phát, Duy Hải Nghi, Văn Trọng Trung Tín, Trương Quang và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, CQĐT có đủ căn cứ để xác định, từ tháng 11-2016 đến ngày 26-2-2017, Hoàng đã 4 lần bán cho Duy Hải Nghi với số lượng lên tới 280 viên ma túy.

Đối với Duy Hải Nghi, là nữ, còn khá trẻ nhưng sống buông thả, sa ngã. Nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và có ma túy để sử dụng, thông qua facebook, Nghi quen biết với Hoàng và từ đó liên lạc mua ma túy của Hoàng để về bán lại cho các con nghiện ở bar, vũ trường... Nghi khai nhận, mua ma túy còn để... tổ chức sinh nhật cho mình. Để buổi tiệc đẳng cấp, hoành tráng, những người tham dự tiệc sinh nhật của Nghi được sử dụng ma túy “miễn phí”, có nhiều đối tượng lần đầu tiên sử dụng ma túy tại đây. Mặc dù không có mối quan hệ tình cảm, nhưng Nghi vẫn thuê khách sạn ở chung với Trần Anh Tấn Phát, giao “hàng” cho Phát cất giữ và đi bán giúp, số tiền thu lợi được 2 người cùng sử dụng.

Những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa khi các bị cáo còn quá trẻ, nhưng tương lai đã bị vùi trong ma túy. Đáng chú ý là Trần Anh Tấn Phát, sắp tốt nghiệp đại học. Tại CQĐT, Phát vòng vo lúc nhận, lúc chối tội, tuy nhiên, với những chứng cứ, lời khai của các đồng phạm trước tòa, bị cáo đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Phát khai, từ cuối tháng 1-2017 đến ngày 27-2-2017, Nghi mua ma túy về cho Phát cất giấu và bán cho các con nghiện. 2 bị cáo Trương Quang và Văn Trọng Trung Tín khai nhận, các bị cáo giúp Võ Nguyễn Huy Hoàng và Trần Anh Tấn Phát đi... giao “hàng” cho các con nghiện thì bị bắt quả tang.

Ngày 20-12, HĐXX TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Võ Nguyễn Huy Hoàng 7 năm 6 tháng tù; Trần Anh Tấn Phát và Duy Hải Nghi cùng mức án 7 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Văn Trọng Trung Tín 3 năm tù về tôi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” và Trương Quang 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THANH HOA